Bình Dương: Triệt phá sới bạc trong bãi xe container, thu giữ 500 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại Bình Dương, công an đã bất ngờ đột kích triệt phá sới bạc trong bãi xe container bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt, thu giữ 500 triệu đồng.

Công an triệt phá sới bạc trong bãi xe container. Ảnh: Công an cung cấp
Công an triệt phá sới bạc trong bãi xe container. Ảnh: Công an cung cấp


Ngày 8.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ triệt phá sới bạc trong bãi xe container ở khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thành phố Dĩ An bất ngờ ập vào sới bạc bắt quả tang 21 đối tượng đang tham gia đánh bạc trong bãi xe container.

Tại hiện trường đã thu giữ 10 bộ lắc tài xỉu, 11 xe môtô và 4 xe ôtô. Tổng tiền thu giữ là gần 500 triệu đồng.

 

 Công an thu giữ số tiền 500 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp
Công an thu giữ số tiền 500 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp


Quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng Phạm Thành Vinh và Phạm Thành Châu (anh ruột Vinh) đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình.

Vinh và Châu thông qua mối quan hệ của bản thân đã lôi kéo nhiều con bạc và các đối tượng tham gia đánh bạc trên địa bàn thành phố Dĩ An.

Quá trình tổ chức đánh bạc, nhằm che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm và cắt cử 2-3 đối tượng cảnh giới từ ngoài vào trong nhằm đối phó với cơ quan chức năng, đồng thời cung cấp thức ăn, thuốc lá phục vụ cho con bạc.

Hiện vụ việc đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an bàn giao cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Dĩ An tiếp tục thụ lý, điều tra làm rõ.


 

 

https://laodong.vn/phap-luat/binh-duong-triet-pha-soi-bac-trong-bai-xe-container-thu-giu-500-trieu-dong-869207.ldo

 

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.