Kiên Giang: Lại phát hiện thêm 11kg ma túy trôi dạt vào bờ biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bên trong chiếc bao màu vàng có 11 gói ma túy in nhiều chữ nước ngoài trôi dạt vào khu vực xã An Sơn, huyện Kiên Hải.

11kg ma túy trôi dạt vào bờ biển xã An Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang). Ảnh minh họa 1 góc xã đảo An Sơn
11kg ma túy trôi dạt vào bờ biển xã An Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang). Ảnh minh họa 1 góc xã đảo An Sơn


Chiều ngày 23.12, thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, khoảng 15h ngày 22.12, người dân ở khu vực ấp An Cư, xã An Sơn có nhặt được 1 bao màu vàng trên bãi biển. Thấy trên bao có nhiều chữ nước ngoài lạ người dân đã trình báo và giao cho công an xã.

Qua xác minh, 11 gói bên trong bao được công an huyện Kiên Hải kết luận là chất ma túy dạng bột. Mỗi gói có trọng lượng 1kg.

Hiện công an huyện Kiên Hải kết hợp với công an xã An Sơn tiếp nhận và mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

 

https://laodong.vn/xa-hoi/kien-giang-lai-phat-hien-them-11kg-ma-tuy-troi-dat-vao-bo-bien-864738.ldo

Theo NGUYÊN ANH  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.