Gia Lai: Bắt đối tượng buôn 52 kg pháo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 12-12, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Trung (SN 1992, trú tại xã Chư Á, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. 
Bước đầu xác định, Trung hành nghề sửa xe ô tô. Khoảng tháng 7-2020, có 1 đối tượng chưa rõ danh tính lái ô tô đến chỗ Trung để sửa.
Đối tượng này hỏi Trung có mua pháo không thì Trung liền đồng ý và mua 30 hộp pháo loại 49 viên/hộp với giá 700 ngàn đồng/hộp. Trung đem số pháo trên cất giấu trong nhà đợi người mua sẽ bán lại kiếm lời. 
Đối tượng Trung cùng tang vật là 30 hộp pháo. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Đối tượng Trung cùng tang vật là 30 hộp pháo. Ảnh: Văn Ngọc
Khoảng 16 giờ ngày 11-12, có 1 đối tượng gọi điện thoại cho Trung ngỏ ý mua toàn bộ số pháo trên với giá 800 ngàn đồng/hộp và hẹn giao hàng trước nhà số 25 Nguyễn Trung Trực, TP. Pleiku.
Đến 18 giờ cùng ngày, khi Trung đang chở 30 hộp pháo với tổng trọng lượng 52 kg đi giao thì bị Công an TP. Pleiku phát hiện bắt giữ. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.