Ra tay tàn bạo với anh cột chèo và chị vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cho rằng chị vợ cố tình che giấu thông tin của vợ mình, Nguyễn Văn Tuấn đã ra tay với chị vợ và anh cột chèo
Ngày 12-11, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972, ngụ huyện Cần Giờ, TP HCM) 18 năm tù về tội "Giết người".
Theo cáo trạng, Tuấn và chị L.T.K.H sống chung như vợ chồng từ năm 2015. Đến đầu năm 2019, chị H. bỏ nhà đi do hai người có mâu thuẫn trong cuộc sống.
 
Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn
Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn
Trưa 19-5-2019, sau khi uống rượu, Tuấn mang theo dao đến nhà chị vợ hỏi tin tức. Dù Tuấn gặng hỏi nhiều lần và đòi gặp chị H. nhưng người này nhất định không trả lời nên Tuấn dùng dao đâm. Thấy vậy, chồng nạn nhân xông ra ngăn cản. Trong lúc giằng co, Tuấn gây ra nhiều vết thương trên người đối phương. May mắn thoát chết, cả hai nạn nhân đều bị thương rất nặng.
Xử sơ thẩm lần đầu vào tháng 10-2019, TAND huyện Cần Giờ tuyên phạt Tuấn 9 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Phía bị hại kháng cáo yêu cầu tăng án, bồi thường thiệt hại và xem xét lại tội danh đối với bị cáo Tuấn. Xử phúc thẩm sau đó, TAND TP HCM tuyên bố hủy toàn bộ bản sơ thẩm vụ án trên.
Đến năm 2020, VKSND huyện Cần Giờ nhận thấy hành vi bị cáo gây ra có dấu hiệu phạm tội "Giết người" nên đã quyết định chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.
Sau thời gian xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP ra quyết định khởi tố tội danh "Giết người" đối với Tuấn.
Di Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.