Đăng facebook sai sự thật, 2 phụ nữ bị công an gọi làm việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 3.11, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã làm việc với 2 đối tượng đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook.

 Công an làm việc với Lê Thị Thơm vì đăng tin sai sự thật. Ảnh: CA.
Công an làm việc với Lê Thị Thơm vì đăng tin sai sự thật. Ảnh: CA.


Các đối tượng gồm Lê Thị Thơm (sinh năm 1993, trú tại thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) và Lê Thị Huyền (sinh năm 1992, trú tại thôn Đồng Bàu, Cẩm Thành).

Tại buổi làm việc, 2 đối tượng thừa nhận bài viết của mình có nội dung sai sự thật. Cam kết gỡ bài, viết bài đính chính nội dung và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang củng cố hồ sơ để xử theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 30.10, Lê Thị Thơm đăng tải lên facebook cá nhân “Mặt Trời Bé Con” thông tin sai sự thật về tình hình cứu hộ, cứu trợ của cán bộ xã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức.

 

Công an làm việc với Lê Thị Huyền. Ảnh: CA.
Công an làm việc với Lê Thị Huyền. Ảnh: CA.


Ngày 2.11, Lê Thị Huyền sử dụng Facebook cá nhân đăng tải lên trang “Việc Làm Hà Tĩnh” bài viết có nội dung sai sự thật rằng cán bộ xã, thôn thiếu trách nhiệm không quan tâm động viên thăm hỏi gia đình bố chồng bị bệnh hiểm nghèo nằm liệt giường.
 

https://laodong.vn/phap-luat/dang-facebook-sai-su-that-2-phu-nu-bi-cong-an-goi-lam-viec-851371.ldo

Theo TRẦN TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.