Bảo vệ khách sạn trộm 80 chiếc điện thoại lúc rạng sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyễn Đình Trưởng đột nhập cửa hàng lấy trộm 80 điện thoại di động các loại và 2 máy tính xách tay trị giá 250 triệu đồng
Ngày 12-11, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đình Trưởng (SN 1986, ngụ xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội) là đối tượng gây ra vụ trộm tại cửa hàng điện thoại Long Hải (Số 157 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới).

Đối tượng Nguyễn Đình Trưởng và tang vật vụ trộm
Đối tượng Nguyễn Đình Trưởng và tang vật vụ trộm
Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 11-11, anh Nguyễn Thanh Hải - chủ cửa hàng điện thoại di động Long Hải trình báo khi đến cửa hàng, anh phát hiện kẻ gian đã phá cửa cuốn, đột nhập vào lấy trộm 80 điện thoại di động các loại và 2 máy tính xách tay. Tổng trị giá bị mất trộm là khoảng 250 triệu đồng.
Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Hới phối hợp với Công an phường Đồng Phú đã tổ chức lực lượng điều tra, truy xét nóng. 
Sau 3 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đình Trưởng - nhân viên bảo vệ tại một khách sạn trên địa bàn TP Đồng Hới.
Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được của cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Được biết, đối tượng Nguyễn Đình Trưởng đã có 1 tiền án về tội giết người.
HOÀNG PHÚC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.