Lời khai của kẻ cướp tại chi nhánh ngân hàng Techcombank ở quận Tân Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghi can Thắng là cô gái từng tham gia chương trình games show trên truyền hình, từng là nhân viên môi giới bất động sản nhưng không thành công. Do nợ nần, Thắng táo bạo thực hiện vụ cướp chỉ trong vòng 5 phút lấy đi 2,1 tỷ đồng…

Liên quan đến vụ cướp chi nhánh ngân hàng Techcombank ở quận Tân Phú như SGGPO đã thông tin, ngày 11-10, Công an quận Tân Phú đang phối hợp cùng Công an TPHCM tiến hành lấy lời khai nghi can Phùng Thị Thắng (SN 1996, ngụ tỉnh Bắc Giang,  trú quận Tân Phú) để làm rõ về động cơ, hành vi phạm tội.

Theo Công an TPHCM, khoảng 12 giờ 30 ngày 10-10, khi phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM) chuẩn bị đóng cửa thì chiếc taxi dừng phía trước, một cô gái trẻ bước xuống.

Cô gái này yêu cầu taxi chờ rồi đi vào phòng giao dịch ngân hàng. Đội nón lưỡi trai, mang kính đen, đeo khẩu trang che kín mặt, đeo túi xách, cô gái đi vào chi nhánh ngân hàng nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại vì đã hết giờ làm việc. Cô gái nói cô vào lấy đồ rồi trở ra ngay.


 

Hiện trường xung quanh chi nhánh ngân hàng Techcombank ở quận Tân Phú được phong tỏa hoàn toàn. Ảnh: CHÍ THẠCH
Hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận nghi can Thắng

 
Vừa vào bên trong phòng giao dịch, cô gái đặt túi xách xuống bàn hô to "có bom", đe dọa phát hỏa, yêu cầu nhân viên gom 2,1 tỷ đồng vào túi xách của đối tượng. Lấy được tiền, cô gái bỏ chạy ra ngoài lên taxi tẩu thoát. Trước đó, cô gái đã dùng dây cột cửa ngân hàng nhằm giữ chân những nhân viên bên trong ngân hàng.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.


 

 Hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận nghi can Thắng
Hiện trường xung quanh chi nhánh ngân hàng Techcombank ở quận Tân Phú được phong tỏa hoàn toàn. Ảnh: CHÍ THẠCH


Qua điều tra, lấy lời khai các nhân chứng, công an xác định đối tượng là nữ giới và thực hiện hành vi chỉ trong khoảng 5 phút. Do tính chất vụ cướp quá táo tợn nên Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an quận Tân Phú khẩn trương điều tra truy xét.

Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cũng có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo công an quận đánh giá tình hình, chỉ đạo điều tra. Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng vào cuộc tham gia phối hợp phá án.

 

Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH


Thời điểm công an có mặt do chưa rõ được hung khí, vũ khí mà đối tượng nữ sử dụng gây án và công an nghi là vật liệu nổ. Chính vì thế nhiều đơn vị lực lượng công binh của quân đội được điều động đến hiện trường đề rà soát, tránh sự việc không hay xảy ra.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng xác định có nhiều bình gas quấn băng keo giả làm mìn, dây điện đèn nháy, xăng, dụng cụ khò lửa… Trích xuất camera an ninh, kẻ cướp dần lộ diện.

 

 Lực lượng quân đội có mặt ở hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Lực lượng quân đội có mặt ở hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH


Khi tẩu thoát khỏi hiện trường, kẻ cướp lên 1 xe taxi và biển số cũng được ghi nhận.

Công an đã rà soát các camera cũng như thông tin của chiếc xe lần theo dấu vết kẻ cướp. Đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, 15 giờ cùng ngày (10-10), trinh sát công an đã bắt giữ được kẻ cướp chính là Phùng Thị Thắng cùng tang vật tại một siêu thị trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình.

Sau đó, Thắng được lực lượng di lý về cơ quan công an.

 

  Hình ảnh camera ghi nhận nghi can Phùng Thị Thắng
Hình ảnh camera ghi nhận nghi can Phùng Thị Thắng


Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do nợ nần không có tiền chi trả nên Thắng đã nảy sinh ý định đi cướp để trả nợ.

Thắng khai từ quê vào TPHCM lập nghiệp với ý định trở thành diễn viên hài. Do có gương mặt dễ nhìn và khéo ăn nói nên Thắng đăng kí tham gia một số chương trình game show truyền hình.
Tuy nhiên, Thắng không thành công. Cũng có thời gian, Thắng làm nhân viên môi giới bất động sản và cũng thất bại nốt. Gần đây, Thắng nợ nần, đến hạn trả lại không tiền có nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

 

 Phùng Thị Thắng từng tham gia một số chương trình gameshow truyền hình
Phùng Thị Thắng từng tham gia một số chương trình gameshow truyền hình


Ngày 8-10, Thắng đi mua các bình gas, dây điện đèn nháy,… để thực hiện phi vụ cướp có 1 không 2. Thắng tính toán kĩ lưỡng và chọn phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký của Techcombank ở quận Tân Phú.

Đến trưa ngày 10-10, Thắng bắt xe taxi để tới phòng giao dịch này. Thắng chọn khung giờ trưa vì vắng khách và gần hết giờ giao dịch. Thắng đi vào trong thì bị bảo vệ ngăn lại vì hết giờ giao dịch nhưng Thắng nói là vào lấy đồ rồi ra ngay. Vào được bên trong, Thắng hô lớn "có bom", đe dọa phát hỏa và ném 1 phong bì bảo giao cho tổng giám đốc ngân hàng. Thắng cầm chai xăng tưới lên bàn yêu cầu nữ nhân viên ngân hàng bỏ 2,1 tỷ đồng vào bên trong giỏ.

Lấy được tiền, Thắng đi ra ngoài và cột trái cửa ngân hàng lại. Sau đó, Thắng lên xe taxi chạy về hướng đường Trương Vĩnh Ký - Gò Dầu. Thắng nói tài xế chạy tới Trung tâm thương mại Aeon quận Tân Phú rồi vào nhà vệ sinh thay đồ, mua 1 va li để cất tiền. Sau đó Thắng di chuyển qua một trung tâm thương mại khác trên đường Cộng Hòa.

Chỉ trong vòng 3 giờ, trinh sát công an đã bắt giữ được Thắng cùng tang vật.

Theo CHÍ THẠCH - VĂN THANH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.