Chủ tịch và kế toán xã vẫn bị bắt dù đã trả lại 400 triệu tiền tham ô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch UBND xã và cán bộ kế toán ngân sách xã Phước Tân (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) bị khởi tố, bắt tạm giam vì tham ô hàng trăm triệu đồng tiền công quỹ.

Ông Sô Bá Dựng (phải) và ông Phan Trường Giang - Ảnh: CAO MINH
Ông Sô Bá Dựng (phải) và ông Phan Trường Giang - Ảnh: CAO MINH


Sáng 10-10, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra tội "tham ô tài sản" đối với các ông Sô Bá Dựng - chủ tịch UBND xã Phước Tân và ông Phan Trường Giang - nguyên cán bộ kế toán ngân sách của xã này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy năm 2018, khi có 2 doanh nghiệp ký quỹ 250 triệu đồng để thực hiện dự án tại xã Phước Tân, ông Dựng chiếm dụng 150 triệu đồng tiêu xài cá nhân, 8 triệu đồng để tiếp khách. Còn ông Giang cũng chiếm dụng trên 83 triệu đồng từ nguồn ký quỹ này.

Cũng trong năm 2018, ông Dựng đã lấy 15 triệu đồng trong số 30 triệu đồng tiền của một doanh nghiệp hỗ trợ cho UBND xã Phước Tân.

Vào tháng 7-2018, ông Dựng ký duyệt để ông Giang rút 140 triệu đồng từ nguồn kinh phí bảo hành các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Phước Tân. Việc làm này của hai ông bị quy kết trái quy định pháp luật.

Việc tham ô công quỹ của hai cán bộ xã này vỡ lở khi Thanh tra huyện Sơn Hòa thanh tra việc sử dụng ngân sách tại xã Phước Tân. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển cho cơ quan điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Dựng đã trả lại 161 triệu đồng, còn ông Giang nộp lại 228 triệu đồng đã tham ô.

Theo DUY THANH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.