Vụ Đồng Tâm: Hai con trai ông Lê Đình Kình bị đề nghị mức án tử hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai con trai ông Lê Đình Kình gồm Lê Đình Công, Lê Đình Chức được xác định chủ mưu cầm đầu, trực tiếp gây nên cái chết của 3 cảnh sát tại Đồng Tâm.

Các bị cáo trong vụ án giết người xảy ra ở xã Đồng Tâm. Ảnh: V.Tấn.
Các bị cáo trong vụ án giết người xảy ra ở xã Đồng Tâm. Ảnh: V.Tấn.


Đề nghị 2 án tử hình chủ mưu, cầm đầu

Sau 2 ngày thẩm vấn, sáng 9.9, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.Hà Nội đã đề nghị mức án với 29 bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Viện kiểm sát (VKS) nhận thấy, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì tham lam, coi thường bất chấp pháp luật, các bị cáo nhiều lần xâm phạm hoạt động đúng đắn của chính quyền. Hành vi của các bị cáo gây đau thương, tang tóc cho gia đình 3 chiến sĩ hy sinh.

“Các bị cáo phạm tội có tổ chức, côn đồ, giết nhiều người với tính chất dã man”, VKS nêu.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị TAND Hà Nội tuyên mức án cao nhất, loại bỏ vĩnh viễn Lê Đình Công, Lê Đình Chức ra khỏi đời sống xã hội – tử hình.

VKS đánh giá, Công tham gia “Tổ đồng thuận” từ năm 2013, thường xuyên tạc nguồn gốc đồng Sênh, Đồng Tâm chống lại chính sách đất đai. Bị cáo đã bàn bạc với Nguyễn Văn Tuyển thống nhất mua xăng, lựu đạn để chống lại lực lượng chức năng. Bị cáo còn tuyên bố tiêu diệt 300-500 cảnh sát.

Bị cáo Công còn lên mạng tìm hiểu cách chế tạo bom xăng, tham gia bàn bạc với Lê Đình Kình và nhiều đồng phạm trước khi lực lượng chức năng vào trấn áp.

Rạng sáng 9.1, bị cáo đã tung video, livestream trên mạng xã hội đồng thời có những hành vi ném gạch, bom xăng, lựu đạn. “Bị cáo giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ huy nhóm tội phạm”, đại diện VKS phát biểu quan điểm.

Bị cáo Lê Đình Chức là người cầm lựu đạn, gạch, bom xăng ném về phía lực lượng công an. Bị cáo là người cầm dao bầu gắn trên tuýp sắt chọc về phía công an khiến 3 cảnh sát rơi xuống hố. Bị cáo hắt xăng xuống hố, gây cháy khiến 3 cảnh sát tử vong. “Hành vi của bị cáo là không thể dung thứ”, đại diện VKS nói.

Cùng tội danh Giết người trong nhóm cầm đầu, chủ mưu, VKS đề nghị tuyên phạt Bùi Viết Hiểu 16-18 năm. Bị cáo có nhiệm vụ phát biểu, đăng trên mạng xã hội, đe doạ, gây hoang mang cho người dân.

Bị cáo tham gia bàn bạc tại nhà ông Lê Đình Kình, lôi kéo người dân. Tuy nhiên, VKS thấy bị cáo Hiểu không trực tiếp gây nên cái chết cho 3 cảnh sát nên đề nghị mức án trên.

Bị cáo Lê Đình Doanh được xác định góp tiền mua xăng, chuẩn bị tuýp sắt. Rạng sáng 9.1, bị cáo đã tham gia tích cực khi ném bom xăng, gạch đá. Bị cáo là người đổ xăng ra chậu để bị cáo Chức hắt xuống hố nơi 3 cảnh sát rơi xuống. Bị cáo còn châm lửa để thiêu 3 cảnh sát.

VKS thấy, hành vi của Doanh đặc biệt nghiêm trọng, có nhân thân rất xấu (cướp tài sản, trộm cắp, tiêu thụ) nhưng không lấy đó làm bài học bản thân. Xét giai đoạn điều tra, thành khẩn, Doanh còn là con của bị cáo Công - người bị đề nghị tử hình.

"VKS thấy không cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, cho bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời", VKS nêu và đề nghị toà tuyên phạt Doanh tù chung thân.

Trong nhóm chủ mưu cầm đầu còn có Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Quốc Tiến, bị VKS đề nghị lần lượt các mức án 14-16 năm và 16-18 năm.

Đề nghị chuyển đổi tội danh

19 bị cáo còn lại trong nhóm Giết người bất ngờ được VKS đề nghị chuyển sang tội danh Chống người thi hành công vụ.

Ở nhóm 19 bị cáo này, VKS đánh giá họ theo chỉ đạo của Công, góp tiền mua xăng, lựu đạn. Các bị cáo đều tích cực chuẩn bị công cụ gạch, đá, vôi bột, bùi nhùi. VKS thấy, hành vi của nhóm bị cáo là đồng phạm giúp sức.

Tuy nhiên, VKS cho rằng, hầu hết các bị cáo ở nhóm này trước khi phạm tội đều là nông dân, đi theo ông Kình, bị cáo Công và Hiểu. Họ bị lôi kéo kích động, nên các bị cáo này tham gia phạm tội ở từng giai đoạn, công đoạn nhất định.

“Qua xét hỏi công khai, các bị cáo cho rằng hạn chế nhận thức pháp luật, nghe và theo bố con ông Kình. Các bị cáo phạm tội lỗi gián tiếp. Đề nghị áp dụng tội danh nhẹ hơn”, đại diện VKS nêu. Tuy nhiên hình phạt đề nghị có sự phân hoá với từng bị cáo.

Theo đó, có 23 bị cáo được VKS xác định phạm tội Chống người thi hành công vụ. VKS đề nghị tuyên phạt các bị cáo này mức án từ 15-18 tháng tù treo đến 6-7 năm tù giam.

 

https://laodong.vn/phap-luat/vu-dong-tam-hai-con-trai-ong-le-dinh-kinh-bi-de-nghi-muc-an-tu-hinh-834566.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.