Phá nhiều đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép ở Tây Ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều đường dây tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Nguyễn Văn Pháo (bìa trái) khai nhận hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Nguyễn Văn Pháo (bìa trái) khai nhận hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Xuất nhập cảnh trái phép vẫn tái diễn ở vùng biên

Ngày 1.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết đang mở rộng điều tra vụ tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 28.8.2020, tại khu vực Cứ 24, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (H.Tân Biên, Tây Ninh) phát hiện ô tô có nhiều nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra. Ô tô do Hồ Minh Quang (39 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển chở theo Nguyễn Văn Pháo (47 tuổi, ngụ H.Tân Biên); Huỳnh Công Đồng (40 tuổi), Nguyễn Đức Minh (34 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp).
Qua làm việc, Pháo thừa nhận cùng với Quang, Đồng, Minh từ Đồng Tháp đến Tây Ninh để đưa Đồng sang Campuchia thì bị bắt giữ. Ngoài ra, Đồng khai từ tháng 4.2020 đến nay đã 3 lần được Pháo giúp xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Riêng Pháo, cuối tháng 6.2020 cũng với hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đã bị BĐBP Tây Ninh xử phạt hành chính 20 triệu đồng.
Trước đó, ngày 14.8, Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc cũng đã khởi tố vụ án và bàn giao Bùi Anh Biết (33 tuổi), Nguyễn Thành Tân (39 tuổi, cùng ngụ H.Tân Biên) cho Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý điều tra. Rạng sáng 28.7, tại khu vực biên giới thuộc xã Tân Lập (H.Tân Biên), lực lượng BĐBP bắt giữ Biết và Tân đi taxi đón Hồ Thị Cẩm Tiên (28 tuổi, ngụ Sóc Trăng), nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam với giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, Tân còn khai nhận, từ tháng 6.2020 đến cuối tháng 7.2020 đã 2 lần đưa 8 người xuất nhập cảnh trái phép từ Campuchia ra vào Tây Ninh với giá 2,5 triệu đồng/người...
Duy trì 100% quân số trực
Thượng tá Bùi Trung Úy, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (H.Tân Biên), cho hay đơn vị đang quản lý tuyến biên giới dài 19,5 km, có khoảng 18 - 22 đường mòn, lối mở qua biên giới.
"Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng công an, quân sự chốt chặn 24/7 trên tuyến biên giới. Do có 10 điểm chốt chặn cố định cùng 2 điểm chốt chặn dã chiến tại cứ Bàu Rã và Cứ 24 được thiết lập nên lực lượng đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới", thượng tá Úy thông tin.
Trong khi đó, đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, cho biết ngay sau khi dịch bệnh bùng phát trở lại, lực lượng BĐBP tiếp tục điều động, duy trì 100% quân số trực tại 114 trạm chốt trên 240 km đường biên. Đồng thời, tổ chức phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng công an, quân sự tuần tra, kiểm soát, mật phục trên tất cả các tuyến đường mòn lối mở...
"Tuy nhiên, tình trạng đưa người xuất nhập cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại vẫn còn phức tạp. Các vụ việc được phát hiện đều có tổ chức, móc nối, tiếp tay từ bên trong nội địa. Nhờ tinh thần cảnh giác, tố giác của người dân vùng biên, giúp lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời các vụ việc", đại tá Vương nói.

Khởi tố nhiều bị can

Ngày 1.9, Cơ quan ANĐT Công an Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Vũ Bảo (33 tuổi, ngụ H.Bến Cầu), Võ Quang Luân (33 tuổi), Nguyễn Văn An (35 tuổi, cùng ngụ TX.Trảng Bàng) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tối 31.7, tại khu vực mốc phụ 173/3 (thuộc xã Phước Bình), Đồn biên phòng Phước Chỉ (TX.Trảng Bàng) phát hiện Bảo, Luân và An tổ chức đưa 1 người Nigeria nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam với tiền công là 9,3 triệu đồng. Qua điều tra, 3 bị can này khai nhận còn tổ chức đưa 2 người nước ngoài khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 5,5 triệu đồng/người.

Ngày 9.7 - 5.8, Cơ quan ANĐT Công an Tây Ninh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Vĩ Khang (19 tuổi), Nguyễn Văn Phú (19 tuổi), Trần Hoài Phong (22 tuổi), Nguyễn Minh Tới (30 tuổi), Trịnh Minh Lý (38 tuổi, cùng ngụ H.Bến Cầu) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Các bị can đã đưa 4 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Theo Giang Phương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.