Khởi tố 33 đối tượng trong vụ phá rừng ở Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố tổng cộng 33 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng hồi đầu tháng 6-2020 với khối lượng gỗ thiệt hại hơn 103 m3 ở khoảnh 2, tiểu khu 122 thuộc địa giới hành chính xã Đak Smar và khoảnh 8, tiểu khu 120 thuộc địa giới hành chính xã Sơ Pai, lâm phần của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku. 

Lực lượng Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Văn Ngọc
Lực lượng Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Trong số này, 32 đối tượng bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; 1 đối tượng là Lê Hữu Đức (SN 1988, trú tại xã Đak Smar), là nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku, bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện tại, 12 đối tượng trong số này đang bị tạm giam, 16 đối tượng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và 5 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang phát lệnh truy nã.  

Đây được xem là vụ phá rừng có quy mô lớn nhất, có số đối tượng bị đưa ra xử lý trước pháp luật nhiều nhất trên địa bàn huyện Kbang từ trước đến nay.

VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.