Hai anh em ruột liên tiếp gây ra 7 vụ cướp giật liên tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai anh em ruột đều có tiền án tiền sự, nghiện ma tuý sử dụng xe máy phân khối lớn liên tiếp thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Bình Dương và Bình Phước đã bị công an bắt giữ.

Nguyễn (bên trái) và Khánh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn (bên trái) và Khánh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp


Ngày 16.9, Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Khánh (40 tuổi), Huỳnh Văn Nguyễn (38 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, Công an H.Dầu Tiếng đã bắt giữ khi 2 nghi can này đang đi tìm "con mồi" để cướp giật trên địa bàn H.Dầu Tiếng.

Khánh, Nguyễn khai nhận do nghiện ma túy, không có việc làm nên thường xuyên dùng xe máy phân khối lớn đi dạo trên các tuyến đường ở Bình Dương, Bình Phước tìm người sơ hở để cướp giật lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, vào sáng 8.9, Khánh chở Nguyễn trên xe máy hiệu Raider BS 61T8-51600 đến địa bàn xã Thanh An (H.Dầu Tiếng). Khi đến đoạn đường ĐT744 thuộc ấp Cần Giăng (xã Thanh An) Khánh, Nguyễn phát hiện bà T.T.T. (64 tuổi, ngụ xã Thanh An) đi xe máy đeo sợi dây chuyền vàng.

Hai tên bám theo bà T. đến đoạn đường vắng thì cướp giật sợi giây chuyền vàng rồi mang về TP.Dĩ An bán được 8,4 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Qua đấu tranh, Khánh, Nguyễn khai nhận bằng thủ đoạn tương tự, từ đầu tháng 8 đến khi bị bắt đã thực hiện liên tiếp 7 vụ cướp giật tài sản ở H.Dầu Tiếng, TX.Bến Cát, TP.Dĩ An (Bình Dương) và H.Bù Gia Mập, H.Chơn Thành, H.Đồng Phú (Bình Phước).

Theo ĐỖ TRƯỜNG (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.