Gia Lai: Đâm người trong quán nhậu, 2 thanh niên lãnh án 19 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 17-9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trương Tiên Hoàng (SN 2001, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) 13 năm tù và Dương Tuấn Anh (SN 2002, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) 6 năm tù cùng về tội “Giết người”. 
Theo hồ sơ, tối 31-5-2019, Hoàng và Tuấn Anh ngồi nhậu tại một quán bia trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku) thì xảy ra mâu thuẫn với anh Trần Ngọc Điệp (SN 1988, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku).
Hoàng cùng Tuấn Anh về nhà lấy mỗi người 1 con dao trở lại quán. Hoàng xông đến đạp anh Điệp ngã ngửa rồi dùng dao đâm liên tiếp 5 nhát, trong đó có 3 vết trúng vào cánh tay trái, 1 vết vào ngực, 1 vết vào hông trái. Tuấn Anh cũng cầm dao lao đến đòi đâm anh Điệp nhưng được mọi người can ngăn. 
2 bị cáo Hoàng (trái) và Tuấn Anh tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
2 bị cáo Hoàng (trái) và Tuấn Anh tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Anh Điệp sau đó được đưa đi cấp cứu và bị tổn thương sức khỏe 58%. Ban đầu, Công an TP. Pleiku khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích tuy nhiên sau đó đã đổi sang tội danh giết người vì mức độ nghiêm trọng của vụ án. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.