Đak Đoa: Đối tượng truy nã sa lưới pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ Nguyễn Đình Nghĩa (SN 1991, trú tại tổ 6, thị trấn Đak Đoa) khi đối tượng này trở về nhà sau khoảng thời gian lẩn trốn. Nghĩa là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa phát lệnh truy nã toàn quốc từ tháng 4-2020. 

 Khi vừa trở về địa phương Nghĩa đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc
Đối tượng Nguyễn Đình Nghĩa đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Đêm 19-3-2020, Nghĩa cùng Hoàng Sơn (SN 1994, trú tại tổ 5, thị trấn Đak Đoa) dùng kìm cộng lực lấy trộm 2 bình ắc quy xe ô tô BKS 81C-2262 của Công ty TNHH Hưng Cường (TP. Pleiku) đang đậu tại một bãi đất trống ở đường Wừu, thị trấn Đak Đoa. Sau đó, các đối tượng đem 2 chiếc bình ắc quy này đi bán được 1,1 triệu đồng để mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng 8 giờ 10 phút ngày 22-3, Nghĩa đi ngang qua nhà chị Trần Thị Hồng (SN 1985, trú tại tổ 6, thị trấn Đak Đoa) thì thấy cháu Đỗ Gia Bảo (SN 2010, là con trai chị Hồng) đang ngồi ở phòng khách sử dụng điện thoại. Nghĩa đi bộ vào nhà nói cháu Bảo cho mượn điện thoại để gọi nhờ 1 cuộc. Khi cháu Bảo đưa điện thoại thì Nghĩa cầm lấy rồi bỏ đi. Cháu Bảo tri hô đuổi theo nhưng không kịp. Nghĩa đã mang bán chiếc điện thoại này với giá 2 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an huyện Đak Đoa đã bắt giữ Sơn, còn Nghĩa bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã khởi tố bị can với Nghĩa về 2 hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Nghĩa từng có tiền án về 2 tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.   

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm