Con nợ dùng súng bắn vào nhóm chủ nợ đến tư gia "áp đảo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thấy Cao Quang Khải không trả nợ cho bố mình, Nguyễn Mạnh Thắng rủ nhóm bạn mang theo dao, kiếm đi đòi, song bị con nợ nổ súng bắn.

"Con nợ" Cao Quang Khải tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: V.Dũng.
"Con nợ" Cao Quang Khải tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: V.Dũng.


Ngày 23.9, kết thúc phiên sơ thẩm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Cao Quang Khải (51 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 9 năm tù tổng cộng hai tội Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo toà sơ thẩm, vụ án bắt nguồn từ việc bị cáo Khải vay tiền của ông Nguyễn Văn Thuần (64 tuổi, quận Đống Đa) 600 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng, từ tháng 9.2014.

Bị cáo trả được 2 tháng tiền lãi song không trả nữa dù nhiều lần bị chủ nợ đòi. Ngày 10.2.2017, gặp nhau ở một nhà người bạn, ông Thuần tiếp tục yêu cầu con nợ trả tiền nhưng không được và còn xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Khải còn thách thức, đe dọa ông Thuần. Biết chuyện, Nguyễn Mạnh Thắng (con trai ông Thuần, 36 tuổi) rất bực tức, đã rủ nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Văn Lâm (33 tuổi, ở Hai Bà Trưng) đến nhà Khải đánh dằn mặt.

Cả nhóm mang theo 5 kiếm, điều khiển ôtô Lexus và Toyota Yaris đến nhà Khải. Đến nơi, Thắng cùng nhóm bạn cầm theo kiếm xông đến cửa nhà Khải chửi bới, dọa đánh bị cáo.

Lúc này, Khải đi từ tầng hai đi xuống, tay cầm theo khẩu súng. Đứng trong nhà, bị cáo mở cửa kính bên trong, chĩa súng hướng qua khoảng trống trên cửa, nhằm vào Lâm bắn. Viên đạn đi trúng bàn tay trái của Lâm.

Cả nhóm bỏ chạy. Lâm được cả nhóm đưa đi cấp cứu, bị tổn thương cơ thể 24%. Khải bỏ trốn đến ngày 16.12.2019 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Trước khi Khải bị đưa ra xét xử ở phiên tòa này, tháng 9.2017, Thắng và 9 đối tượng liên quan đến vụ án đã bị TAND Hà Nội xét xử, kết án về tội Gây rối trật tự công cộng.

 

https://laodong.vn/phap-luat/con-no-dung-sung-ban-vao-nhom-chu-no-den-tu-gia-ap-dao-838634.ldo

Theo  Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.