Bắt 3 nghi phạm đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo lời khai của các đối tượng, khi đưa người trót lọt vào Việt Nam sẽ được nhận 800.000 đồng/người.

Ảnh: Hoàng Giáp
Ảnh: Hoàng Giáp
Chiều 3.9, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước) đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam đối với Đào Duy Nhật (29 tuổi), Đào Tuấn Anh (23 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Thạnh) và Trần Ngọc Duy (28 tuổi, xã Lộc Hòa, cùng H.Lộc Ninh, Bình Phước - ảnh).
Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 1.9, tại khu vực cột mốc 73/7 (xã Lộc Thạnh, H.Lộc Ninh), Bộ đội biên phòng Bình Phước phối hợp Công an tỉnh bắt quả tang Nhật và Tuấn Anh đang tổ chức đưa 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Mở rộng điều tra, Đồn biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia bắt khẩn cấp Duy đang lẩn trốn tại Campuchia là nghi can cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh trái phép. Theo lời khai của các đối tượng, khi đưa người trót lọt vào Việt Nam sẽ được nhận 800.000 đồng/người.
Theo Hoàng Giáp (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.