Vụ giết người để đòi nợ ở Pleiku: Trả hồ sơ điều tra bổ sung một số hành vi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong vụ án giết người để đòi nợ ở TP. Pleiku hồi đầu năm 2019. 
 

Theo đó, 7 bị cáo gồm: Đỗ Ngọc Lắm (tên thường gọi Tý Má, SN 1985, trú tại tổ 6, phường Yên Đổ, TP. Pleiku), Lầu Thái Bảo Khoa (SN 1985, trú tại tổ 16, phường Hội Thương, TP. Pleiku), Phạm Văn Thành (SN 1983, trú tại tổ 6, phường Yên Đổ, TP. Pleiku), Trương Thái Đức (SN 1996, trú tại tổ 17, phường Yên Thế, TP. Pleiku), Đinh Văn Phi (SN 1989, trú tại tổ 1, phường Chi Lăng, TP. Pleiku), Lê Đức Huy (SN 1989, trú tại tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku), Châu Văn Phong (SN 1992, trú tại tổ 13, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) bị xét xử về các tội “Giết người”, “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh; Văn Ngọc
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9-1-2019, Lắm điều khiển xe ô tô bán tải BKS 81C-091.00 chở 6 đối tượng còn lại đến nhà ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, tạm trú tại tổ 14, phường Hội Phú, TP. Pleiku) để đòi nợ. Khi đi, Lắm mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su hiệu RG88, Thành mang theo 1 khẩu súng quân dụng K54 còn Phi và Đức mang theo dao. Trên đường đi, Thành đưa súng K54 cho Khoa. Khi đến nhà ông Phước, bực tức vì ông này không có tiền trả, Lắm đã dùng khẩu súng RG88 bắn đe dọa, Khoa dùng khẩu súng K54 bắn chỉ thiên để uy hiếp.

Sau đó, Lắm, Khoa, Phi, Đức dùng tay, súng, dao đánh nhiều cái vào đầu, mặt và dùng chân đá nhiều cái vào ngực, bụng ông Phước. Khi bị đánh, ông Phước vùng dậy bỏ chạy ra phía cổng thì bị Đức và Thành ngăn lại buộc phải quay vào nhà để Lắm, Khoa, Phi tiếp tục dùng tay, chân đánh. Mặc dù ông Phước bị thương nhưng Lắm cùng đồng bọn vẫn bắt, giữ đưa lên xe để Huy chở đến khu vực Nghĩa trang TP. Pleiku buộc viết giấy nợ. Tại đây, ông Phước tiếp tục bỏ chạy thì nhóm của Lắm đuổi theo bắt lại đưa đến một xưởng gỗ ở thôn 1, xã Ia Kênh, TP. Pleiku. Thấy ông Phước khở thở, 1 người ở xưởng gỗ đã gọi taxi chở ông đến bệnh viện. Tuy nhiên, ông Phước đã tử vong do chấn thương sọ não; dập, vỡ rách gan.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, Hội đồng xét xử đã tuyên trả lại hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để điều tra bổ sung hành vi cưỡng đoạt tài sản của Lắm; đồng thời làm rõ vai trò đồng phạm trong hành vi giết người của Phong và Huy. Trước đó, 2 đối tượng này chỉ bị truy tố về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm