Phú Yên: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ phá rừng giáp ranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can và tạm giữ khẩn cấp 1 người khác liên quan vụ phá rừng giáp ranh.

Gỗ còn sót lại trong vụ phá rừng giáp ranh 2 huyện: Tây Hòa và Sông Hinh (Phú Yên). Ảnh: Đức Huy
Gỗ còn sót lại trong vụ phá rừng giáp ranh 2 huyện: Tây Hòa và Sông Hinh (Phú Yên). Ảnh: Đức Huy



Ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ phá rừng phòng hộ và rừng sản xuất ở địa phận tiếp giáp hai huyện: Tây Hòa và Sông Hinh cùng về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” được quy định tại điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015.

 

Bị can Nguyễn Hoài Linh và Trần Văn Tấn  - Ảnh: Công an cung cấp
Bị can Nguyễn Hoài Linh và Trần Văn Tấn - Ảnh: Công an cung cấp


Đó là bị can Nguyễn Hoài Linh (biệt danh Linh Lực Quắn, 41 tuổi) và Trần Văn Tấn (biệt danh là Kẹo, 40 tuổi, cùng ngụ xã Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa). Ngoài ra, Trương Thái Vương (32 tuổi, ngụ TX.Đông Hòa) bị tạm giữ khẩn cấp vì liên quan vụ phá rừng.

Như Thanh Niên đã thông tin, tại vị trí khoảnh 2, tiểu khu 312, xã Sông Hinh, H.Sông Hinh (thuộc rừng phòng hộ là rừng tự nhiên) có 94 cây gỗ các loại với đường kính từ 26 - 100 cm bị cắt hạ. Gỗ bị cắt hạ còn tại hiện trường là 35,101 m3/48 lóng gỗ, trong đó 1,109 m3/4 lóng gỗ thuộc loại quý hiếm nhóm IIA và 33,992 m3/44 lóng gỗ thuộc loại thông thường.

Ngoài ra, tại vị trí khoảnh 7 và khoảnh 10, tiểu khu 358, xã Sơn Thành Tây, H.Tây Hòa (thuộc rừng sản xuất) có 25 cây gỗ các loại với đường kính từ 19 - 68 cm bị cắt hạ. Lượng gỗ bị cắt hạ còn tại hiện trường là 1,390 m3/8 lóng gỗ, trong đó 0,453 m3/2 lóng gỗ tròn nhóm I (thuộc loại quý hiếm nhóm IIA) và 0,937 m3/6 lóng gỗ thuộc loại thông thường.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ phá rừng giáp ranh.

Theo ĐỨC HUY (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm