Kẻ trực tiếp gây ra vụ cướp ở Bình Tân, gây phẫn uất dư luận đã sa lưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nam thanh niên trực tiếp giật túi xác tại quận Bình Tân (TP HCM) vừa sa lưới, trong khi 4 đồng phạm đã bị bắt giữ trước đó.

Ngày 11-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP  HCM) cho biết đang tạm giữ Hà Duy Bảo (SN 1999, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đây là đối tượng còn lại trong băng cướp giật tài sản khiến chị Nguyễn Bạch Diệu L. (SN 1981, ngụ quận Bình Tân) ngã xuống đường, chấn thương sọ não. Trong đó, Bảo là người trực tiếp giật túi xách.


 


Trước đó, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ Cao Văn Dũng Liêm (SN 1998), Lê Quang Vinh (Sn 1999, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Lê Hoàng Phúc và Phùng Minh Tiến (cùng SN 1999, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo điều tra ban đầu, chiều 31-7, nhóm Liêm bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản và khi đến trước nhà số 31 đường số 3 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), nhóm này phát hiện chị Nguyễn Bạch Diệu L. chở theo con gái trên xe máy, cổ đeo túi xách.

Nhóm này áp sát, giật túi xách trên người chị L. khiến mẹ con chị ngã xuống đường. Không giật được túi xách (bên trong có 4 triệu đồng) và thấy chị L. bất tỉnh còn con gái bị thương nhẹ nên nhóm này rú ga tẩu thoát.


 

 Băng cướp giật gây chấn thương sọ não
Băng cướp giật gây chấn thương sọ não
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án


Chị L. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Sau khi trích xuất camera và tích cực truy xét, công an đã bắt giữ nhóm Liêm, riêng một 1 đối tượng khác trong nhóm này bỏ trốn.

Ngoài vụ cướp giật này, nhóm này còn khai thực hiện thêm 2 vụ khác với cùng thủ đoạn. Các xe máy sử dụng đi cướp giật được các đối tượng thay đổi dàn vỏ, biển số giả để tránh bị phát hiện.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm