Hà Nội: Đối tượng bị truy nã về tội giết người ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 12.8, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, một đối tượng bị truy nã về tội giết người vừa đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Phạm Gia Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Đối tượng Phạm Gia Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội



Theo cảnh sát, ngày 10.8, đối tượng Phạm Gia Huy (sinh năm 2002; HKTT: Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa) đã đến cơ quan Công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Đây là đối tượng bị truy nã về tội giết người theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội.

Tài liệu điều tra cho biết, rạng sáng 14.6.2019, nhóm của Phạm Gia Huy đã ẩu đả với một nhóm thanh niên khác tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa. Hậu quả là anh H.Đ.H (sinh năm 2001) và N.M.C (sinh năm 1996; cùng trú tại quận Hoàng Mai) bị nhóm của Huy chém gây thương tích nặng phải đi cấp cứu.


 

 Quyết định truy nã của cơ quan công an với đối tượng Phạm Gia Huy. Ảnh: Công an Hà Nội
Quyết định truy nã của cơ quan công an với đối tượng Phạm Gia Huy. Ảnh: Công an Hà Nội



Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, ngày 30.3.2020, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết khởi tố bị can đối với Phạm Gia Huy và các đối tượng có liên quan về tội Giết người. Tuy nhiên Phạm Gia Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan CSĐT Công an Thành phố ra quyết định truy nã.

Ngày 10.8, Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động đối tượng Phạm Gia Huy ra đầu thú.

https://laodong.vn/phap-luat/ha-noi-doi-tuong-bi-truy-na-ve-toi-giet-nguoi-ra-dau-thu-827400.ldo
 

Theo Phạm Đông (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.