Đối tượng trốn cách ly ở Quảng Nam bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước khi bỏ trốn khỏi khu cách ly, nam thanh niên quê TP Đà Nẵng từng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở tỉnh Quảng Nam.

Ngày 6-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đối tượng Phan Quang Hùng (SN 1989; ngụ đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã bị Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".
 

Phan Quang Hùng đã bị khởi tố bị can
Phan Quang Hùng đã bị khởi tố bị can


Theo hồ sơ, Hùng có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tại xã Tiên Hà (huyện Tiên Phước) vào đêm 27-7. Khuya 30-7, khi đang bị công an truy bắt, Hùng điều khiển ôtô tự gây tai nạn tại khu vực trạm kiểm soát dịch Covid-19 ở xã Sông Trà (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam).

Đối tượng này sau đó được Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam điều trị. Sau khi biết Hùng đến từ Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đưa vào Khoa Y học nhiệt đới (khu cách ly điều trị các bệnh truyền nhiễm) tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, đến chiều 3-8, Hùng bỏ trốn khỏi bệnh viện sau đó về Đà Nẵng và được gia đình vận động ra trình diện. Được biết, kết quả xét nghiệm lần 1 của Hùng cho thấy âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện vụ việc tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Theo Q.Vinh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.