Tuyên tử hình bị cáo chủ mưu vụ thi thể đổ bê tông ở Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng ngày 3-7, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với nhóm bị cáo giết người người giấu xác trong bê tông hồi tháng 5-2019 do Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TPHCM) chủ mưu.
 

 Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa


Theo đó, TAND tỉnh Bình Dương tuyên Phạm Thị Thiên Hà án tử hình về tội Giết người; Lê Ngọc Phương Thảo 20 năm tù tội Giết người, 2 năm tù tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt là 22 năm; Nguyễn Ngọc Tâm Huyên 18 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt là 19 năm; Trịnh Thị Hồng Hoa 12 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp là 13 năm tù.


Ngoài hình phạt như trên, TAND tỉnh Bình Dương cũng tuyên buộc Phạm Thị Thiên Hà bồi thường gia đình bị hại Trần Đức Linh hơn 262 triệu, cấp dưỡng nuôi mẹ ruột Linh 1,5 triệu đồng/tháng; 4 bị cáo liên đới bồi thường gia đình nạn nhân hơn 180 triệu đồng.

Theo XUÂN TRUNG (SGGPO)
 

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.