Thấy Công an quận Tân Phú, nhóm người Trung Quốc bung chạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhóm người Trung Quốc khi phát hiện lực lượng công an đã bung chạy và bị tổ công tác đưa đi cách ly sau đó.
Ngày 30-7, Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đã đưa 11 người có quốc tịch Trung Quốc đến số 28 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) để cách ly theo quy định.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 30-7, tổ tuần tra Công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú tuần tra theo kế hoạch trên địa bàn phường. 
Khi đến hẻm 539 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh (quận Tân Phú), tổ tuần tra phát hiện 19 người có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Nhóm người Trung Quốc đã được đưa đi cách ly
Nhóm người Trung Quốc đã được đưa đi cách ly
Thấy lực lượng công an, những người này bung chạy nhưng bị tổ công tác áp sát, giữ được 9 người, còn 10 người bỏ chạy ra hướng đường Lũy Bán Bích. Tổ công tác đã phối hợp với lực lượng 363- Công an quận Tân Phú tiếp tục tìm kiếm và giữ thêm 2 đối tượng. 
Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, 11 người này có quốc tịch Trung Quốc, trong đó, 2 trong 11 đối tượng có hộ chiếu, 9 đối tượng còn lại không có hộ chiếu. 
Công an ghi nhận đa số đối tượng đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. 
PHẠM DŨNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.