Phú Yên: Tạm giữ hơn 14.470 gói thuốc lá lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa tạm giữ hơn 14.470 gói thuốc lá lậu.

 Thuốc lá lậu tìm thấy tại nhà một người dân ở TX.Đông Hòa (Phú Yên) Ảnh: Đức Huy
Thuốc lá lậu tìm thấy tại nhà một người dân ở TX.Đông Hòa (Phú Yên). Ảnh: Đức Huy


Ngày 8-7, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa tạm giữ một số lượng lớn thuốc lá lậu do một người dân ở TX.Đông Hòa vận chuyển để đưa đi tiêu thụ và tàng trữ tại nhà riêng.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an TX.Đông Hòa kiểm tra ô tô BS 78A - 052.01 do ông Nguyễn Hữu Thạch (55 tuổi, ở phường Hòa Vinh, TX.Đông Hòa) điều khiển lưu hành trên đường Lê Trung Kiên.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4.000 gói thuốc lá không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tiến hành khám xét nhà riêng của ông Thạch ở phường Hòa Vinh, lực lượng công an thu giữ gần 10.470 gói thuốc lá của các nhãn hiệu khác nhau.


Đây là vụ vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu lớn nhất từ đầu năm đến nay tại Phú Yên. Vụ việc đang được lực lượng Công an Phú Yên tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Đức Huy (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.