Tạm giữ nhóm đòi nợ kiểu 'xã hội đen' giữa ban ngày tại TP.HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một băng nhóm đòi nợ kiểu ‘xã hội đen’ ở vùng ven TP.HCM vừa bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra các hành vi phạm tội.

 

Công an TP.HCM vừa phá án, thu hung khí của băng cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu
Công an TP.HCM vừa phá án, thu hung khí của băng cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu "xã hội đen" - Ảnh: CACC



Ngày 1-6, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã tạm giữ 7 nghi phạm để điều tra các hành vi phạm tội bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản…

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm Võ Văn Lý (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM), Nguyễn Văn Hưng (34 tuổi), Phạm Phi Hùng (19 tuổi), Phạm Hải Nam (26 tuổi), Nguyễn Cao Thanh (32 tuổi), Nguyễn Văn Quyến (35 tuổi), Lê Văn Toàn (20 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, anh C. (42 tuổi, ngụ Bình Dương) có vay của Võ Văn Lý 50 triệu đồng. Khoảng 11h ngày 27-5, anh C. đi ăn cơm tại một quán ăn trên đường Trần Thái Tông (quận Tân Bình, TP.HCM) thì gặp Võ Văn Lý và bị Lý đòi tiền.

Anh C. không có tiền trả nên Lý gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Hưng nói Hưng đến quán đưa "con nợ" về nhà Hưng (huyện Hóc Môn) để tìm cách buộc anh C. trả nợ.

Khoảng 30 phút sau, Hưng lái ôtô chở nhóm "anh em" gồm Phạm Hải Nam, Phạm Phi Hùng, Nguyễn Văn Quyến, Nguyễn Cao Thanh, Lê Văn Toàn đến quán ăn "làm nhiệm vụ".

Đến nơi, Hưng xuống xe tát vào mặt anh C., cả nhóm gây áp lực đưa anh C. lên chở về một căn nhà ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Tại đây, cả nhóm dùng vũ lực đánh, buộc anh C. trả tiền và viết giấy bán bộ bàn ghế gỗ giá 110 triệu đồng.

Sau đó, nhóm này đến nhà anh C. (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) ép buộc anh C. gọi điện nói chuyện với gia đình về việc đã bán bộ bàn ghế và đưa bộ bàn ghế "siết nợ" về giao cho Lý ở huyện Củ Chi.

Tiếp đó, nhóm của Hưng quay về nơi bắt giữ anh C. (huyện Hóc Môn) tiếp tục dùng vũ lực buộc anh C. viết giấy ghi nợ với số tiền đến 200 triệu đồng. Trước khi thả anh C., chúng yêu cầu anh phải trả 200 triệu đồng mới được lấy lại bộ bàn ghế.

Sau khi thoát khỏi nhóm đòi nợ, anh C. đã đến Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, trình báo lại vụ việc. Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Hóc Môn ghi nhận lời khai, điều tra truy xét.

Bước đầu, băng nhóm đòi nợ kiểu "xã hội đen" đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn đã tạm giữ Lý, Hưng, Hùng, Nam, Thanh, Quyến, Toàn để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo SƠN BÌNH (TTO)

Có thể bạn quan tâm