Phúc XO và đồng phạm lĩnh án 70 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trần Ngọc Phúc (còn gọi Phúc XO) và các đồng phạm đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt tổng cộng hơn 70 năm tù.
 


Chiều 17/6, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã tiến hành tuyên án phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Ngọc Phúc (SN 1982, còn gọi Phúc XO, 37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) cùng 12 đồng phạm bị truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Các bị cáo tại phiên tuyên án, Phúc XO là người ngồi. Ảnh chụp qua màn hình tivi: Quang Phương.
Các bị cáo tại phiên tuyên án, Phúc XO là người ngồi. Ảnh chụp qua màn hình tivi: Quang Phương.



Tòa đã tuyên án các bị cáo: Trần Ngọc Phúc (SN 1982, 12 năm tù, phạt bổ sung năm 50 triệu đồng), Nguyễn Phước Thịnh (8 năm tù), Đỗ Văn Giỏi (SN 1988, 8 năm tù), Nguyễn Thanh Xuân (SN 1992,  8 năm tù), Cao Văn Thịnh (SN 1993, 7 năm tù), Đỗ Quốc Thịnh (SN 1996, 7 năm tù), Đinh Văn Đức (SN 1998, 7 năm tù), Lê Văn Dương Em (SN 1995, 7 năm tù ) về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2, điều 256 Bộ luật hình sự năm 2015, có mức hình phạt đến 15 năm tù.

Các bị cáo: Trần Ngọc Tài (SN 1995, em trai Phúc XO, 4 năm tù), Đặng Trung Nghĩa (SN 1997, 1 năm 6 tháng tù), Trần Thị Quỳnh (SN 1993, 1 năm tù), Nguyễn Thị Mộng Đang (SN 2001, 9 tháng tù) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng Nguyễn Văn Sang (SN 1995, 9 tháng tù) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Bị cáo Phúc còn bị phạt tiền nộp lại số tiền 600 triệu đồng thu lợi bất chính vào ngân sách Nhà nước (Gia đình bị cáo Phúc XO đã nộp).


 

An ninh tại toài được thắt chặt trước giờ tuyên án- Ảnh: Quang Phương.
An ninh tại toài được thắt chặt trước giờ tuyên án- Ảnh: Quang Phương.



Trước đó, trong chiều 16/6, kết thúc phần xét hỏi buổi chiều, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị hình phạt đối với bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc XO). Theo đó, Phúc XO đóng vai trò chủ mưu cầm đầu khi thuê những bị cáo khác làm những việc trái pháp luật. Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị xử phạt bị cáo Phúc từ 10-12 năm tù về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Cùng tội danh này, 7 bị cáo từng là đàn em của Phúc XO bị đề nghị từ 7-9 năm tù.

Em trai Phúc XO là Trần Ngọc Tài bị đề nghị từ 4-5 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Cùng tội danh trên, 3 bị cáo khác bị đề nghị từ 9-24 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Văn Sang bị đề nghị 9-18 tháng tù giam về tội "Không tố giác tội phạm".


 

Người nhà các phạm nhân tiếp tục theo dõi phiên tuyên án qua màn hình ti vi - Ảnh: Quang Phương.
Người nhà các phạm nhân tiếp tục theo dõi phiên tuyên án qua màn hình ti vi - Ảnh: Quang Phương.



Phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Ngọc Phúc cùng 12 đồng phạm bị truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy do TAND TP.HCM mở đã diễn ra trong 2 ngày 16-17/6. Phiên tòa do Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Đại diện VKS TP.HCM tại tòa là kiểm sát viên Nguyễn Quang Duyệt.

Theo tài liệu vụ việc, rạng sáng 10/4/2019, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính quán karaoke XO Pharaon (tại 29 Trường Trinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12), bắt quả tang tại 5 phòng có dấu hiệu bay lắc, sử dụng ma tuý. Khám xét tủ đồ nhân viên của quán, phát hiện có ma túy. Ngay sau đó Phúc và Tài bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng tiếp tục khám xét tại nhà riêng của anh em Phúc và thu giữ tại phòng riêng của Tài 20 viên ma tuý tổng hợp, 10 gói ny-lon chứa ma tuý và một số hung khí, vũ khí…

https://danviet.vn/phuc-xo-va-dong-pham-linh-an-70-nam-tu-20200617155232675.htm
 

Theo Quang Phương (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).