Khánh Hòa: Bắt khẩn cấp đối tượng gây ra 6 vụ đốt xe ôtô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Hiếu (sinh năm 1984, trú phường Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) liên quan đến hàng loạt vụ xe ôtô trên địa bàn bị đốt trong đêm.

 Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh:Phương Linh
Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh:Phương Linh



Chiều 9.6, thông tin từ Công an TP Nha Trang cho biết, Hiếu bị bắt khẩn cấp vì tình nghi liên quan đến hàng loạt xe ôtô bị đốt vào rạng sáng 8.6. Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ động cơ gây án của nghi phạm.

Thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Viết Hiếu khai, ngày 7.6 sau khi đi quanh một số điểm có nhiều ôtô đậu và mua xăng về trữ tại nơi ở.

Khuya ngày 7.6, Hiếu điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường ở Nha Trang quan sát. Từ 1h30 đến rạng sáng 8.6, Hiếu di chuyển, mang theo xăng đốt 6 xe ôtô đậu trên đường.


 

 Hiện trường một vụ đốt xe liên quan đến đối tượng Hiếu trong đêm 8.6. Ảnh:Phương Linh
Hiện trường một vụ đốt xe liên quan đến đối tượng Hiếu trong đêm 8.6. Ảnh:Phương Linh



Các loại xe Hiếu đốt là ôtô 4-16 chỗ. Khi người dân phát hiện ôtô cháy đã thì một số xe chỉ còn trơ lại khung sắt.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hoà) nhận được tin báo cháy đã điều động lực lượng, phương tiện đến các hiện trường dập lửa.

https://laodong.vn/phap-luat/khanh-hoa-bat-khan-cap-doi-tuong-gay-ra-6-vu-dot-xe-oto-811416.ldo

Theo Phương Linh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm