Bắt nhóm đối tượng "đập đá" trong nhà nghỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an TP. Pleiku) bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trong cùng 1 nhà nghỉ thuộc tổ 5, phường Ia Kring, TP. Pleiku. Qua đó tạm giữ hình sự 2 đối tượng, đồng thời lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 
2 đối tượng Luân và Tuấn (từ trái qua) đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Văn Ngọc
2 đối tượng Luân và Tuấn (từ trái qua) đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Văn Ngọc
Theo đó, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 24-6, lực lượng Công an đã kiểm tra phòng 101 của nhà nghỉ này thì phát hiện Nguyễn Văn Luân (SN 1994, trú tại tổ 13, phường Tây Sơn, TP. Pleiku), Nguyễn Văn Đồng (SN 1994), Sẩm Dịch Hoàng Linh (SN 1994) cùng trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an đã thu giữ trong túi quần của Luân có 2 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng mà Luân khai là ma túy đá. Kết quả xét nghiệm ma túy cũng cho thấy Đồng và Linh dương tính. 
Trước đó, lúc 22 giờ cùng ngày, tại phòng 202 của nhà nghỉ này, lực lượng Công an đã bắt quả tang Phạm Thanh Tuấn (SN 1993, trú tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại đây đã thu giữ của Tuấn 7 gói ni lông chứa chất màu trắng dạng cục, bột mà đối tượng khai là ma túy dạng heroine. 
Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.