Án tử hình cho kẻ phóng hỏa làm chết con riêng của vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hoàng Tiến Ninh (42 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nghi ngờ vợ ngoại tình nên đem xăng tới nhà chị này rồi phóng hỏa, khiến con trai riêng 6 tuổi của vợ thiệt mạng.

 

Hoàng Tiến Ninh phải nhận án tử hình vì phóng hỏa khiến con riêng của vợ thiệt mạng. Ảnh: V.Dũng.
Hoàng Tiến Ninh phải nhận án tử hình vì phóng hỏa khiến con riêng của vợ thiệt mạng. Ảnh: V.Dũng.



Việc Ninh phóng hỏa còn gây thiệt hại tài sản cho một số nhà dân xung quanh.

Với hành vi trên, ngày 19.6, Ninh bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình tổng cộng hai tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2017, chị S. kết hôn với Ninh khi đã có một con riêng. Sau đó, vợ chồng Ninh sinh được một con trai chung.

Quá trình sinh sống, Ninh thường nghi ngờ chị S. có quan hệ ngoại tình nên 2 người xảy mâu thuẫn. Ngày 11.10.2018, sau khi cãi nhau, chị S. đã đưa các con về nhà bố mẹ đẻ ở gần đó.

Tối cùng ngày, Ninh đến đón vợ và các con nhưng chị S. không đồng ý nên chỉ đưa được con chung của 2 người về nhà. Rạng sáng 12.10.2018, đối tượng nảy sinh ý định sát hại vợ.

Bị cáo mua 100.000 đồng tiền xăng cho vào can nhựa rồi đến nhà vợ kéo cửa. Bị cáo lên thẳng gác xép, nơi vợ và con riêng đang nằm rồi nói: “Mày tưởng tao không dám làm à?”.

Dứt lời, Ninh đổ xăng ra nền căn gác và rút bật lửa ra đánh, vứt vào. Ngọn lửa bùng lên buộc bị cáo và chị S. bỏ chạy ra ngoài.

Bé trai 6 tuổi được ông ngoại trùm chăn dập lửa và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé tử vong 1 ngày sau đó. Bản thân bị cáo cũng bỏng nhiều nơi.

Đám cháy còn lan ra một số nhà xung quanh, gây thiệt hại tổng cộng hơn 85 triệu đồng.

https://laodong.vn/phap-luat/an-tu-hinh-cho-ke-phong-hoa-lam-chet-con-rieng-cua-vo-813778.ldo
 

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm