Hỗn chiến kinh hoàng, 1 người bị chém lìa tay tử vong: Hé lộ kẻ cầm đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai băng nhóm ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) trang bị hàng loạt hung khí kiếm, mác, phảng phát bờ…, hẹn nhau “cạch hàng” khiến nam thanh niên bị chém lìa một cánh tay, gục xuống đường và tử vong.
Ngày 17/5, lãnh đạo Phòng PC02 Công an tỉnh Bình Định cho biết đã xác định được hai nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến kinh hoàng trên đường Phan Bội Châu (khu vực trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, TP.Quy Nhơn) khiến nam thanh niên bị chém lìa một cánh tay, gục xuống đường và tử vong.
 
Hung khí bị thu giữ.
Xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình mua bán cỏ Mỹ (một loại gây ảo giác), hai nhóm thanh niên trên địa bàn TP.Quy Nhơn đã trang bị hung khí rồi hẹn nhau "cạch hàng" theo kiểu đối đầu.
Nhóm thanh niên do Huỳnh Văn Hậu cầm đầu có khoảng 12-15 đối tượng, đã đụng độ với nhóm do Lê Minh Hòa cầm đầu có khoảng 16-18 đối tượng. Mỗi nhóm tự trang bị hung khí như: Kiếm, mác, phảng phát bờ… để các đối tượng tham gia đánh nhau (hay còn gọi là "cạch hàng").
Qua nắm tình hình, Công an tỉnh Bình Định đã xác định được các thanh niên tham gia hỗn chiến và đang vận động các thanh niên này ra đầu thú. Hiện, đã có 4 thanh niên ra đầu thú. 
Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một đối tượng để tiến hành điều tra và tiến hành làm việc với một số đối tượng liên quan. 
 
Hiện trường vụ hỗn chiến.
Trước đó, khoảng 23h30 khuya 15/5, tại trước tòa nhà Trung tâm Thương mại chợ Lớn Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn) đã xảy ra một vụ ẩu đả đâm chém giữa hai băng nhóm gồm hàng chục thanh niên địa phương, khiến anh L.Đ.Đ (27 tuổi, trú phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn) đứt lìa cánh tay rồi tử vong.
P.V (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.