Hiệu phó trường THPT nhận 105 triệu đồng để làm bằng giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đang có hành vi nhận 6 bằng tốt nghiệp THPT giả, Phạm Xuân Nhất, Hiệu phó Trường THPT Hồng Bàng (Hưng Yên), bị bắt quả tang.

 

Ngày 6-5, Công an Hưng Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Nhất (SN 1975, trú ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) Hiệu phó Trường THPT Hồng Bàng, về hành vi giả mạo trong công tác.


 

Các đối tượng cùng tang vật trong trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp
Các đối tượng cùng tang vật trong trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp



Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 13-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang Phạm Xuân Nhất, Hiệu phó Trường THPT Hồng Bàng có trụ sở tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đang có hành vi nhận 6 bằng tốt nghiệp THPT giả tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Xuân Nhất khai trước đó đã nhận 105 triệu đồng và thông tin cá nhân của 7 học sinh trường THPT Hồng Bàng để làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và sau đó mua bằng tốt nghiệp THPT giả cho 7 học sinh này.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Ban chuyên án phối hợp lực lượng chức năng điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng là Dương Hữu Hưng và Dương Văn Lạng (cùng SN 1991 ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, hiện đang ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 máy tính, 1 máy in màu, 1 máy sấy dấu, 1 dụng cụ dập dấu, 205 hình dấu các loại của các cơ quan, tổ chức trên nhiều tỉnh thành trong cả nước, 1.100 phôi văn bằng chứng chỉ giả và nhiều tài liệu liên quan đến việc làm văn bằng, giấy tờ, tài liệu giả.

Ngoài quyết định khởi tố bị can Nhất, Cơ quan điều tra còn khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ đối với Dương Hữu Hưng và Dương Văn Lạng để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.