Giảm án cho cựu chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 26-5, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Yên, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên và thuộc cấp về tội tham ô tài sản.
 
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: LÂM THIÊN
Tại phiên tòa, xét thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo và sớm khắc phục hậu quả nên tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ hình phạt cho cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên và thuộc cấp.
Theo đó, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên án 12 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Hữu Phước (61 tuổi, cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên), 14 năm tù đối với bị cáo Trương Công Lộc (59 tuổi, nguyên phụ trách kế toán TAND tỉnh Phú Yên), 13 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Thị Nhã Nhàn (49 tuổi, nguyên thủ quỹ TAND tỉnh Phú Yên).
Ngô Thị Phương Thảo (30 tuổi, nguyên kế toán TAND tỉnh Phú Yên) bị 3 năm tù được cho hưởng án treo.
Trước đó, ngày 30-12, hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án 4 bị cáo phạm tội "tham ô tài sản" xảy ra tại chính tòa này.
Theo đó, bị cáo Lê Hữu Phước bị phạt 15 năm 6 tháng tù, bị cáo Trương Công Lộc 17 năm tù, Huỳnh Thị Nhã Nhàn 15 năm tù và Ngô Thị Phương Thảo 3 năm tù.
 
Bị cáo Lê Hữu Phước (cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên) tại tòa - Ảnh: LÂM THIÊN
Theo hội đồng xét xử, mức án trên đã xem xét áp dụng tất cả các tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo. Đây cũng là những mức án dưới khung truy tố so với hành vi phạm tội của từng bị cáo.
Về trách nhiệm dân sự, tòa cũng tuyên buộc các bị cáo phải khắc phục số tiền đã tham ô. Cụ thể, bị cáo Phước 1,025 tỉ đồng, bị cáo Lộc 1,012 tỉ đồng, bị cáo Nhàn 538 triệu đồng và bị cáo Thảo 83 triệu đồng.
Tòa cũng buộc bị cáo Phước và bị cáo Lộc liên đới trả lại cho ông Nguyễn Phi Đô, nguyên phó chánh án TAND tỉnh Phú Yên, 195 triệu đồng.
Bản án nêu từ năm 2010 đến tháng 8-2017, 4 bị cáo trên đã dùng các thủ đoạn để lấy tiền ngân sách của TAND tối cao và UBND tỉnh Phú Yên cấp còn tồn trong quỹ tiền mặt, kê khống chứng từ để chia nhau.
Riêng bị cáo Lộc còn làm giả các bảng thanh toán tiền lương của 3 cán bộ TAND tỉnh Phú Yên đã nghỉ hưu để chiếm đoạt, sau đó chia phần cho Phước. Bản thân bị cáo Phước cũng tham ô 9,2 triệu đồng tiền tiêu vặt sau khi đi tập huấn ở nước ngoài về, dù trước đó ban tổ chức lớp tập huấn đã chi khoản này…
Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 2,8 tỉ đồng.
LÂM THIÊN (TTO)

Có thể bạn quan tâm