Đà Nẵng: Bắt "trùm" giang hồ trấn lột, đánh người buôn chíp chíp, thu tiền bảo kê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 5.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt được "trùm" giang hồ cầm đầu nhóm đánh thương lái, trấn lột tiền để đòi bảo kê các điểm kinh doanh chíp chíp ở Q.Sơn Trà.
 

Nguyễn Văn Quảng tại cơ quan công an - ẢNH: NGUYỄN TÚ
Nguyễn Văn Quảng tại cơ quan công an - ẢNH: NGUYỄN TÚ




Theo điều tra, Nguyễn Văn Quảng (biệt danh Quảng "Ke", 50 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) là "trùm" giang hồ cầm đầu nhóm chuyên trấn lột những người thu mua chíp chíp (loài nhuyễn thể 2 mảnh giống như nghêu) tại P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà).

Theo điều tra, từ cuối tháng 4.2018, Quảng cho đàn em đến các điểm kinh doanh chíp chíp ở P.Nại Hiên Đông, đe dọa hành hung , cấm thương lái thu mua chíp chíp.

Quảng trấn lột thương lái 1.000 đồng/1 kg chíp chíp mua vào. Anh Trần Ngọc D. (34 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) phản ứng liền bị Quảng cho đàn em đánh dằn mặt khiến các thương lái khác sợ hãi phải nộp tiền bảo kê cho Quảng.

Từ 12 giờ đến 18 giờ hằng ngày, nhóm Quảng theo dõi, giám sát các điểm thu mua để tính số ký chíp chíp và thu tiền, rồi mang về chia nhau.

Có trường hợp chủ thương lái đưa thiếu tiền so với số lượng chíp chíp thực tế, liền bị nhóm giang hồ này cảnh cáo, đóng cửa. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Quảng và đàn em đã khống chế 8 thương lái, trấn lột hơn 180 triệu đồng.

Tháng 6.2018, Phòng Cảnh sát hình sự bắt, khởi tố 7 bị can đàn em của Quảng gồm Nguyễn Minh Hùng (49 tuổi, ngụ P.Tam Thuận), Bùi Tấn Dưỡng (27 tuổi, ngụ P.An Khê), Lê Quốc Hưng (21 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, cùng Q.Thanh Khê), Nguyễn Mạnh Cường (39 tuổi, ngụ P.Thọ Quang), Lê Văn Việt (38 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, cùng Q.Sơn Trà), Võ Đức Hoài (29 tuổi), và Nguyễn Minh Triều (31 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) tội cưỡng đoạt tài sản.

Quảng bỏ trốn và bị truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản. Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lực lượng nắm thông tin "trùm" giang hồ này về thăm gia đình nhưng không ở nhà mà trốn ở bán đảo Sơn Trà nên tổ chức truy bắt vào chiều 4.5.

 

Theo Nguyễn Tú (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.