Xúi cả làng uống trứng gà sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CAX Ia Khươl (H. Chư Păh, Gia Lai) vừa mời Rơ Châm Bên (1996, trú làng Broch, xã Ia Khươl) đến làm việc về hành vi phao tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.
Rơ Châm Bên tại cơ quan Công an.
CAX Ia Khươl (H. Chư Păh, Gia Lai) vừa mời Rơ Châm Bên (1996, trú làng Broch, xã Ia Khươl) đến làm việc về hành vi phao tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19. Cuối tháng 3-2020, Bên nghe tin đồn uống trứng gà sống phòng chống dịch Covid-19 liền "phổ biến" gia đình và người dân trong làng tìm trứng gà sống để uống. Tại cơ quan Công an, chị Bên đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái do kém hiểu biết, chưa lường được hậu quả sự việc và cam kết không tái phạm.
M.T (Công an Đà Nẵng)

Có thể bạn quan tâm