Công an Vĩnh Phúc tóm gọn đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 10 bánh heroin. Đây là số lượng ma tuý lớn nhất từ trước mà cơ quan này bắt giữ.
Ngày 30.4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 10 bánh heroin tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Cụ thể, bằng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 6h25 ngày 29.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường.
Đối tượng Phạm Văn Hải, sinh năm 1983, ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc. Ảnh CACC
Đối tượng Phạm Văn Hải, sinh năm 1983, ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc. Ảnh CACC
Qua đó, các đơn vị liên quan phát hiện xe ôtô BKS: 19C-113.48, do Phạm Văn Hải (sinh năm 1983, ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc) điều khiển và Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1982, ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên) ngồi ở ghế phụ vận chuyển 10 bánh heroin.
Công an thu giữ 10 bánh heroin. Ảnh CACC
Công an thu giữ 10 bánh heroin. Ảnh CACC
Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ. 
Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
ÁI VÂN (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-vinh-phuc-tom-gon-doi-tuong-van-chuyen-10-banh-heroin-802318.ldo

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.