Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến người đàn ông tử vong tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1-3, Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 người đàn ông tử vong tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, thuộc tổ 5, phường Tây Sơn, TP. Pleiku. Qua xác minh, xác định nạn nhân là ông Bùi Hồng Phụng (SN 1970, trú tại tổ 5, phường Tây Sơn, TP. Pleiku). 
Ảnh: Minh Huy
Ảnh: Minh Huy
Quá trình điều tra, Công an TP. Pleiku đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Hữu Thọ (SN 1983, trú tại thôn 1, xã Ia Ka, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Lý (SN 1964, trú tại thôn 2, xã Diên Phú, TP. Pleiku) để làm việc. Bước đầu, các đối tượng khai nhận: Khoảng 10 giờ ngày 6-2, cả 2 ngồi uống rượu ở dưới chân cầu số 3 (thuộc tổ 5, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) với ông Bùi Hồng Phụng. Trong lúc uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn, Thọ và Lý đã dùng tay, chân và điếu cày đánh vào vùng đầu, bụng ông Phụng làm ông Phụng bị thương. Sau đó, ông Phụng được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện quân y 211 trong tình trạng chấn thương sọ não kín, vỡ lún xương trán phải, chấn thương vùng ngực. Ngày 12-2, ông Phụng xin ra viện, sau đó bỏ nhà đi lang thang. Đến khoảng 17 giờ ngày 1-3, ông Phụng tử vong tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Lý để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Minh Huy

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.