Tài xế xe ôm giở chiêu độc trộm điện thoại du khách Nhật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giả vờ rớt dép, Trung nhờ anh Takagi Hiroki đi lấy giúp, đồng thời mượn điện thoại để xem địa chỉ chở đến. Khi nam du khách vừa quay đi thì Trung tăng ga bỏ chạy cùng với điện thoại của nạn nhân.
Ngày 3/3, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) cho biết đã lập hồ sơ xử Ngô Phương Trung (sinh năm 1987, ngụ quận 4) về hành vi trộm điện thoại của nam du khách Nhật Bản.
Trước đó vào tối 1/3, Trung thấy anh Takagi Hiroki (SN 1989, quốc tịch Nhật Bản) đang đứng đón xe ôm trên đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1) nên đến mời anh Takagi Hiroki đi xe ôm.
Đối tượng Nguyễn Phương Trung tại cơ quan công an lúc bị bắt.
Đối tượng Nguyễn Phương Trung tại cơ quan công an lúc bị bắt.
Anh Takagi Hiroki đồng ý và yêu cầu Trung chở tới một địa chỉ ở đường Nguyễn Trãi, phường Bến Nghé, quận 1.
Chở nam du khách qua nhiều tuyến đường và đến đường Chu Mạnh Trinh (quận 1) thì Trung giả vờ đánh rơi dép của mình rồi dừng xe. Lúc này, Ngô Phương Trung nhờ anh Takagi Hiroki đi lấy giúp chiếc dép, đồng thời hỏi mượn điện thoại để xem lại địa chỉ chở đến.
Ngay khi anh Takagi Hiroki xuống xe thì đối tượng Trung tăng ga bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Trung Ngạn, quận 1.
Nghe tiếng tri hô, Tổ công tác Công an phường Bến Nghé đang tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, nhanh chóng truy đuổi, bắt được đối tượng Trung cùng phương tiện và tang vật.
Theo Hoàng Thuận (Dân trí)
Dẫn nguồn danviet.vn

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.