Phú Thiện: Tiêu hủy vũ khí, súng tự chế, pháo và các vật chứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng ngày 4-3, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, súng tự chế, pháo và các vật chứng huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai tổ chức tiêu hủy số vũ khí, súng tự chế, pháo và các vật chứng gồm: 67 khẩu súng các loại trong đó có 63 khẩu súng hơi, 3 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng Klip, hơn 30kg pháo nổ cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Việc tiêu hủy được tiến hành bằng hình thức ngâm nước rồi chôn lấp đối với pháo nổ; nghiền nát đối với súng tự chế và dùng cưa điện cắt nhỏ dao, kiếm các loại…Toàn bộ số vũ khí trên đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục và có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Ảnh: Thanh Tâm
Ảnh: Thanh Tâm
Đây là số vũ khí, súng tự chế, pháo và các vật chứng được lực lượng Công an huyện Phú Thiện tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, bắt giữ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Thanh Tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.