Người đàn ông thuê 5 xe ô tô tự lái rồi đem bán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trần Văn Lịch (49 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thuê lại xe ô tô của người đi thuê, chiếm đoạt tổng cộng 5 chiếc, đem bán, cầm cố.

 



Toà án nhân dân Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lịch 10 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Lịch không nghề nghiệp. Từ ngày 24.3.2017 - 28.7.2017, bị cáo đã 5 lần ký hợp đồng với ông Nguyễn Phương Tạo để thuê 5 chiếc ô tô.

Cụ thể, ngày 27.3.2017, ông Tạo có ký hợp đồng thuê chiếc ô tô Toyota Vios của một người. Cùng ngày, ông Tạo ký hợp đồng với Lịch cho bị cáo thuê lại, thỏa thuận 300.000/ca từ 8-12h.

Thực tế giá tiền thuê xe giữa bị cáo và ông Tạo là 18 triệu đông/tháng, hai bên thỏa thuận miệng. Sau khi nhận xe, bị cáo chuyển tiền thuê cả tháng cho ông Tạo.

Hết hạn thuê một tháng, bị cáo đề nghị gia hạn, song đem bán được 150 triệu đồng.

Tòa cáo buộc, cùng với thủ đoạn trên, bị cáo đã chiếm đoạt 5 chiếc ô tô, tổng trị giá gần 720 triệu đồng. Nguồn gốc 5 chiếc ô tô này do ông Tạo thuê của người khác.

Trong quá trình điều tra, ông Tạo đã tự bỏ 120 triệu đồng để chuộc một chiếc xe về; còn lại 4 chiếc tang vật vụ án đã bị cơ quan công an thu giữ, trả cho các chủ xe.

 

https://laodong.vn/phap-luat/nguoi-dan-ong-thue-5-xe-o-to-tu-lai-roi-dem-ban-789991.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.