Krông Pa: Đối tượng cầm đầu vụ đánh bạc ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 15-3, tin từ Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Phạm Ngọc Quyên (tên thường gọi Quyên tóc dài, SN 1986, trú tại tổ 9, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình. 
Tang vật của vụ án. Ảnh: Văn Ngọc
Tang vật của vụ án. Ảnh: Văn Ngọc
Bước đầu xác định, Quyên là đối tượng cầm đầu nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền tại một vườn điều ở buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa. Sới bạc của Quyên đã thu hút nhiều đối tượng tham gia đặt cược với số tiền lớn. Ngày 1-3, Công an huyện Krông Pa bắt giữ 10 con bạc và thu được 11,2 triệu đồng tại hiện trường. Sau khi sòng bạc bị bóc gỡ, Quyên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Krông Pa đã ra truy tìm đối tượng đồng thời vận động Quyên ra đầu thú. 
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Quyên về hành vi tổ chức đánh bạc và 10 đối tượng khác về hành vi đánh bạc.
Văn Ngọc  

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.