Hai đối tượng ở Pleiku cướp tài sản để mua ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Phạm Hoàng Thái (SN 1999, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) và Trần Nguyên Cần (SN 1990, trú tại tổ 8, phường Hội Phú, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi cướp tài sản. 
Thái và Cần (từ trái qua) đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc
Thái và Cần (từ trái qua) đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc
Khoảng 11 giờ ngày 1-3, cháu H. (12 tuổi) đang ngồi chơi máy tính một mình trong phòng trọ thuộc thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku thì Cần gọi cháu H. ra ngoài để hỏi chuyện. Lợi dụng lúc cháu H. sơ hở, Cần  vào phòng lấy trộm chiếc máy tính xách tay hiệu ASUS trị giá khoảng 4,2 triệu đồng. Lúc này, cháu H. phát hiện giữ Cần lại thì đối tượng đã đánh cháu rồi cầm theo chiếc máy tính ra xe máy nơi Thái đang đợi sẵn để tẩu thoát. 
Nhận được tin trình báo, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh, điều tra. Qua rà soát, 1 người dân trong khu vực thôn 6, xã Trà Đa đã kịp thời ghi lại BKS chiếc xe máy mà các đối tượng dùng để gây án. Đến khoảng 16 giờ ngày 2-3, Công an TP. Pleiku đã bắt giữ 2 đối tượng trên. Bước đầu, chúng khai nhận: Vì nghiện ma túy nên nảy sinh ý đồ lợi dụng sự lơi lỏng trong bảo vệ tài sản của người dân để trộm cắp, cướp giật tài sản bán lấy tiền mua ma túy. 
Được biết, tại thời điểm bị bắt giữ, 2 đối tượng đã bán chiếc máy tính trên với giá 1 triệu đồng.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.