Đức Cơ: Khởi tố vụ án sau 5 năm điều tra, xác minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 5-8-2015 tại làng Le 2, xã Ia Lang.
Bà Nguyễn Thị Mạc. Ảnh Hoàng Cư
Bà Nguyễn Thị Mạc. Ảnh Hoàng Cư
Trước đó, ngày 5-8-2015, khi thấy nước mưa từ vườn nhà bà Hồ Thị Lam (53 tuổi, trú tại làng Le 2, xã Ia Lang) chảy tràn sang vườn nhà mình, bà Nguyễn Thị Mạc (53 tuổi, cùng trú tại làng Le 2) dùng các thanh gỗ và đất đá ngăn chặn dòng nước lại. Thấy vậy, bà Lam lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát với bà Mạc. Hậu quả là bà Mạc bị tổn hại 3% sức khỏe. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ xác định 2 thanh gỗ mà bà Lam dùng để đánh bà Mạc không phải là hung khí nguy hiểm nên ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 24 ngày 25-8-2016.
Không đồng ý với quyết định đó, bà Mạc nhiều lần khiếu nại cấp thẩm quyền. Qua nghiên cứu hồ sơ, xem xét chứng cứ vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định: Bà Lam dùng thanh gỗ khô cứng, chắc (là hung khí nguy hiểm) đánh bà Mạc là hành vi có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 104 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có Quyết định số 01 ngày 17-1-2020 hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 24 ngày 25-8-2016 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ trước đó.
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm