Công an triệu tập người tung tin thất thiệt "Covid đã về đến Quy Nhơn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đăng tin “Covid đã về đến Quy Nhơn, mong mọi người hãy phòng ngừa” đã thừa nhận nội dung thông tin này là tự suy diễn, không đúng sự thật.
Sáng 31-3, Phòng PA03 Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an TP Quy Nhơn tiến hành làm việc với ông Đ.T.N (ngụ TP Quy Nhơn) về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về dịch cúm Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.
Nội dung thông tin sai sự thật do ông Đ.T.N đăng trên Facebook cá nhân
Nội dung thông tin sai sự thật do ông Đ.T.N đăng trên Facebook cá nhân
Tại buổi làm việc, ông Đ.T.N thừa nhận vào lúc 17 giờ 30 ngày 30-3, ông đã đăng tải trên Facebook cá nhân tên "Nhơn Đinh Thành" nội dung "Covid đã về đến Quy Nhơn, mong mn (mọi người – PV) hãy phòng ngừa", kèm với đó là hình ảnh quyết định của UBND phường Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn) về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với một người trên địa bàn. Sau đó không lâu, do nhận thấy thông tin mình đăng sai sự thật và không đúng với quy định của pháp luật nên ông Đ.T.N đã gỡ bỏ nội dung trên khỏi Facebook cá nhân.
Theo Sở Y tế Bình Định, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bình Định chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh Covid-19. Do vậy, việc ông Đ.T.N đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận trên địa bàn.
Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với hành vi nêu trên của ông Đ.T.N và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.