Khởi tố vụ án thi thể trong vali thả trôi sông Hàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 8.2, Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng xác nhận, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án cô gái có quốc tịch Trung Quốc bị đồng hương sát hại, chặt xác nhét vào vali rồi vứt xuống sông Hàn.
Công an Đà Nẵng vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người do nghi phạm quốc tịch Trung Quốc gây ra
Công an Đà Nẵng vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người do nghi phạm quốc tịch Trung Quốc gây ra
Đại tá Mưu cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nam nghi phạm, người này đã thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai một người phụ nữ khác, có mối quan hệ với nghi phạm để làm rõ hành vi có liên quan đến vụ án hay không.
Theo điều tra ban đầu, Xiao Qui Ping (SN 1993) cùng bạn gái Qui Li có quốc tịch Trung Quốc tham gia đánh bạc tại Crowne Plaza Đà Nẵng.
Biết chuyện Xiao Qui Ping đánh bạc thắng, Bao Dan Ping - nạn nhân và cũng là bạn thân của Qui Li đã góp tiền để Xiao Qui Ling chơi với nguyên tắc thắng, thua chia đôi và được chấp nhận.
Ngày 4 và 5.1, nam nghi phạm nhận 61.000 USD từ Bao Dan Ping để đánh bạc thì thua sạch. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Khoảng 16h30 ngày 6.2, Bao Dan Ping đến nơi ở của Xiao Qui Ping trên đường Trương Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn để đòi lại số tiền trên thì 2 bên xảy ra xô xát. Xiao Qui Ping trong lúc cãi vã đã dùng dây siết cổ và giết chết nạn nhân. Dã man hơn, hung thủ sau đó phân thi thể nạn nhân thành 3 phần, bỏ vào túi nylon, vali rồi mang ra cầu Tuyên Sơn vứt.
Sáng 7.2, người dân phát hiện một phần thi thể, cơ quan công an vào cuộc điều tra. Đến 11h cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ Xiao Qui Ping.
Theo THUỲ TRANG (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-thi-the-trong-vali-tha-troi-song-han-783268.ldo

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.