Gia Lai: Xem xét xử lý phụ nữ tung tin sai sự thật về dịch corona

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để xử lý chị P.N.H. (SN 1995, trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) vì đã có hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook về dịch bệnh corona. 
Trước đó, ngày 31-1, chị H. dùng tài khoản cá nhân “Phạm” trên mạng xã hội facebook đăng tải hình ảnh và nội dung rằng tại Hà Nội sẽ công bố phát dịch corona, trong ngày 1-2, cả nước sẽ tiến hành phun thuốc ngừa dịch cúm corona trên bầu trời toàn quốc nên mọi người cần chia sẻ để không nên ra đường hoặc phải đeo khẩu trang và kính từ 4-7 giờ 30 phút sáng 1-2. Thông tin thất thiệt này của chị H. đã nhanh chóng được chia sẻ, bình luận khiến nhiều người hoang mang.
Công an tỉnh Gia Lai đã lập tức mời chị H. lên làm việc. Tại đây, chị H. thừa nhận thấy nội dung trên mạng xã hội lấy đăng lại để "câu like" chứ không biết thông tin trên là đúng hay sai. Hiện chị H. đã gỡ bỏ bài viết, đính chính thông tin và cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng đang xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm