Chém chết khách khi đến quán karaoke thu tiền "rót bia" cho bạn gái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phan Đức Vượng (28 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cùng nhóm thanh niên đến quán karaoke để thu tiền cho bạn gái vì đã phục vụ rót bia và đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm khách hát...
 Nhóm bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (ngồi phía trước).
Nhóm bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (ngồi phía trước).
Ngày 17.2, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai xét xử Phan Đức Vượng, Phạm Minh Tùng (27 tuổi, quận Hoàn Kiếm) cùng về hai tội Giết người, Cố ý gây thương tích.
Liên quan đến vụ án, 6 thanh niên bị cáo buộc các tội danh Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.
Hồ sơ và thẩm vấn tại tòa thể hiện, chiều 22.12.2016, anh Nguyễn Quang Cảnh, Nguyễn Văn Lữ cùng nhóm bạn đến quán karaoke ở thị trấn Phúc Thọ để giải trí.
Cùng thời gian này, ở quán bên cạnh có một tốp gái "chạy sô" tới để rót bia, phục vụ khách hát. Trong số các cô gái này có người yêu của Vượng và Đinh Xuân Điện.
Chập tối cùng ngày, trong khi ra về, anh Cảnh gặp nhóm Vượng, Điện và một số thanh niên đứng chờ để thu tiền phục vụ "rót bia" cho bạn gái. Lúc đó, thấy anh Cảnh, Điện đã đòi nợ cho anh trai khoản tiền 4 triệu đồng, dẫn đến xích mích.
Ngay sau đó, Đinh Văn Miến (anh trai của Điện) phóng xe máy tới chỗ em trai và cùng nhóm thanh niên đang có mặt tại đây xông vào đánh anh Cảnh. Thấy bạn bị đánh, anh Lữ vội vào đẩy Vượng can ngăn, khiến đối tượng này bị ngã.
Vượng gọi điện cho nhiều “đàn em”, trong đó có Tùng mang dao quắm, tuýp sắt đến thị trấn Phúc Thọ để “dằn mặt” nhóm anh Cảnh. Cả nhóm Vượng cầm dao xông vào đánh, chém đối phương.
Vượng bị cáo buộc dùng dao quắm chém anh Lữ 2 nhát vào lưng, cổ khiến bị hại tử vong. Chém anh Lữ xong, Vượng quay sang và cùng Tùng đánh chém anh Cảnh thương tích 12%.
Với những hành vi nêu trên, tháng 2.2018, vụ án được đưa ra xét xử lần đầu. Tòa đã tuyên phạt Vượng tử hình về tội “Giết người”, với tình tiết giết nhiều người và có tính chất côn đồ; Tùng giữ vai trò đồng phạm bị tuyên 20 năm tù.
Với các bị cáo còn lại, tòa tuyên phạt từ 18 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 5 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”…
Tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 9.2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã hủy bản án sơ thẩm trước đó. Tòa phúc thẩm cho rằng, hành vi của Vượng phạm tội Giết người nhưng không thuộc tình tiết định khung. Một số bị cáo trong vụ án phạm tội Cố ý gây thương tích chứ không phải Gây rối trật tự công cộng.
Từ kết quả điều tra lại, lần sơ thẩm thứ hai, tòa cáo buộc Vượng và Tùng với các tội danh truy tố. Ngoài Miến tội Gây rối, 5 bị cáo còn lại, trong đó có Điện phạm tội Cố ý gây thương tích.
Với nhận định trên, tòa tuyên phạt Vượng tử hình tổng hợp hai tội; Tùng 20 năm; Điện 5 năm tội Cố ý gây thương tích, Miến 24 tháng 9 ngày (bằng thời gian tạm giam); các bị cáo còn lại nhận từ 18 tháng tù treo đến 18 tháng 8 ngày.
Theo VIỆT DŨNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.