Ẩu đả tại quán karaoke, một thanh niên bị đâm thấu tim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bực tức vì bị Sơn đánh vào mặt trước đám bạn tại quán karaoke, Tóm đã rút dao đâm một nhát xuyên ngực khiến nạn nhân nhập viện.
Chiều 31-1, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã bắt giữ Nguyễn Văn Tóm (21 tuổi; ngụ xã Quảng Đông) để điều tra vụ gây thương tích khiến một thanh niên nhập viện.
Nạn nhân là Trần Đức Sơn (20 tuổi; ngụ xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).
Đối tượng Nguyễn Văn Tóm
Đối tượng Nguyễn Văn Tóm
Khoảng 18 giờ ngày 30-1, Nguyễn Văn Tóm và 10 thanh niên cùng trú tại xã Quảng Đông đến hát tại quán Karaoke Nhật Thiên ở thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông.
Khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên trên rời phòng hát. Lúc này, Trần Đức Sơn cùng một thanh niên khác tới quán karaoke để hát thì gặp Tóm và nhóm thanh niên trên.
Hung khí mà Tóm dùng để đâm vào ngực Sơn khiến nạn nhân nguy kịch
Hung khí mà Tóm dùng để đâm vào ngực Sơn khiến nạn nhân nguy kịch
 
Do có mâu thuẫn từ trước nên Sơn dùng tay đánh vào mặt của Tóm. Bực tức vì bị Sơn đánh, Tóm đã rút dao (loại dao gấp, dài 20 cm) từ trong túi áo của mình và đâm vào vùng ngực của Sơn.
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm thấu tim, nguy kịch.
Theo Hoàng Phúc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm