Sóc Trăng: Bắt 2 mẹ con chủ nhà nghỉ tàng trữ trên 100 bịch ma túy đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Công an huyện Mỹ Xuyên triệt phá điểm mua bán trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ ở xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên.
 Tang vật vụ án. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)
Tang vật vụ án. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)
Chiều 31/12, Đại tá Phan Văn Ứng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Công an huyện Mỹ Xuyên triệt phá điểm mua bán trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ ở xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh, từ tin báo của nhân dân và qua công tác nắm tình hình, tối 30/12, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an huyện Mỹ Xuyên đã bất ngờ ập vào nhà nghỉ Mỹ Dung (ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), bắt quả tang bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1965, chủ nhà nghỉ) đang bán ma túy cho một đối tượng ngụ tại xã Tham Đôn cùng huyện Mỹ Xuyên.
Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 54 bịch nghi là ma túy đá, 2,3 triệu đồng, 1 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan.
Tiến hành khám xét nhà nghỉ, phòng ở của đối tượng Huỳnh Thị Trà My (sinh năm 1986, con gái bà Dung), cơ quan Công an tiếp tục thu giữ thêm 8 bịch lớn, 57 bịch nhỏ nghi là ma túy đá, gần 46 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật khác. Qua giám định, tổng số ma túy dạng đá là 290 gram.
Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo Trung Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm