Quảng Trị: Tìm thấy kẻ bắn 3 mẹ con thương vong trong mùng 2 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể của Nguyễn Ngọc Lễ sau khi đối tượng này dùng súng bắn chị Võ Thị H. và 2 người con của chị H. khiến chị H. tử vong, còn 2 cháu N.T.D.H. và N.V.Đ.H. được đưa đi cấp cứu.
Nghi phạm Nguyễn Ngọc Lễ.
Nghi phạm Nguyễn Ngọc Lễ.
Sáng 27-1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tìm thấy thi thể của nghị phạm đã nổ súng khiến 3 mẹ con thương vong trong chiều tối mùng 2 Tết Canh Tý (ngày 26- 1) tại một đồi cà phê cách nhà khoảng 2 km.
Khoảng 9 giờ ngày 27-1, thi thể của đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1975, trú tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được các lực lượng chức năng tìm thấy ở đồi trồng cà phê ở thôn Tân Hào.
Tại hiện trường, Lễ đã tử vong, nằm sấp, kẹp khẩu súng AK dưới bụng.
Cơ quan chức năng cũng phát hiện một lá thư do Lễ để lại.
Trước đó, vào chiều tối 26-1, Lễ được cho là đã dùng súng bắn chị Võ Thị H. (sinh năm 1975), trú ở cùng thôn và 2 người con của chị H. là N.T.D.H. (SN 1998) và N.V.Đ.H. (SN 2006); khiến chị H. tử vong, còn 2 cháu N.T.D.H. và N.V.Đ.H. được đưa đi cấp cứu.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết 2 bệnh nhân nhập viện với vết thương ở phổi do đạn bắn từ phía sau xuyên qua người. Trong đó, bệnh nhân N.V.Đ.H. bị vết thương ở phổi phải kích thước 10 X 15 cm, bệnh nhân N.T.D.H. ngoài bị thương ở phổi còn gãy xương sườn.
Sau khi báo động đỏ liên viện, bệnh nhân được chuyển từ khoa cấp cứu lên thẳng phòng mổ. Ca phẫu thuật diễn ra với sự phối hợp của các y-bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Ngoại chấn thương, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực chống độc, Huyết học...
Hiện 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang trong tình trạng an thần thở máy.
Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Thanh Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.