Hà Nội: Điều tra thông tin phản ánh về đường dây mua bán trinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao Công an Hà Nội khẩn trương điều tra thông tin phản ánh về đường dây mua bán trinh tại Hà Nội.
 Ngày 14/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao Công an Hà Nội khẩn trương điều tra thông tin phản ánh về đường dây mua bán trinh tại Hà Nội.
Ngày 14/1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao Công an Hà Nội khẩn trương điều tra thông tin phản ánh về đường dây mua bán trinh tại Hà Nội.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an Hà Nội xác minh, điều tra và báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố trước ngày 30/1 và thông tin trả lời báo chí theo quy định.
Trước đó, trong 2 ngày 12-13/1, một số cơ quan thông tấn, báo chí đã có bài viết, phóng sự về "Nghi vấn nhiều trẻ em bị ép vào đường dây mua bán trinh tại Hà Nội" và "Hé lộ chân tướng của những kẻ mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì, Hà Nội."
Các phóng sự này phản ánh, nhiều học sinh lớp 9 tại huyện Ba Vì bị ép vào đường dây mua bán trinh và bán dâm của những kẻ môi giới.
Nguyễn Hoàng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.